Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nhật

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 07/6, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt-Nhật tổ chức lễ tiếp nhận bia tưởng niệm cụ Phan Bội Châu, tại khu công viên số 19 Lê Lợi thành phố Huế, do Hiệp hội Asaba-Nhật Bản trao tặng. Bia tưởng niệm cụ Phan Bội Châu được làm từ đá hoa cương cao hơn 1,2m, dài trên 3m.

(VOV5) - Sáng 07/6, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt-Nhật tổ chức lễ tiếp nhận bia tưởng niệm cụ Phan Bội Châu, tại khu công viên số 19 Lê Lợi thành phố Huế, do Hiệp hội Asaba-Nhật Bản trao tặng. Bia tưởng niệm cụ Phan Bội Châu được làm từ đá hoa cương cao hơn 1,2m, dài trên 3m.  Dịp này, Hội Hữu nghị Việt- Nhật tỉnh Thừa Thiên-Huế và Hiệp hội Asaba-Nhật Bản tổ chức buổi tọa đàm “Mối quan hệ thắm thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản”; Triển lãm tranh về cụ Phan Bội Châu và bác sĩ Asaba tại bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đây là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt- Nhật./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu