Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh, Quảng Trị

Chia sẻ
(VOV5) - Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh (9/7/1968 - 9/7/2013), Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.  

(VOV5) - Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh (9/7/1968 - 9/7/2013), Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.  

Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh, Quảng Trị - ảnh 1
Du khách tới thăm Sân bay Tà Cơn

Trong 2 ngày 6 và 7/7, Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Trở về từ ký ức – trả lại tên cho liệt sĩ sau 45 năm tham gia chiến dịch Tà Cơn - Khe Sanh”. Tối 7/7, Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa. Ông Nguyễn Ngọc Sắc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa, cho biết: “Lễ kỷ niệm tổ chức tại sân bay Tà Cơn, sân bay đầu tiên của Mỹ làm tại Khe Sanh  để khống chế các tuyến đường từ Lào, đường Hồ Chí Minh để  bao vây Khe  Sanh. Với chủ đề “Sức mạnh Việt Nam”, lễ kỷ niệm tái hiện lại trận đánh quyết định Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa. Chiến thắng Khe Sanh góp phần buộc Mỹ vào ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Paris”.


Dịp này, Đoàn nghệ thuật Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”, với những tiết mục đặc sắc  phục vụ đồng bào các xã vùng cao huyện Hướng Hóa. Trước đó, tối 6/7, Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa và Báo Lao động tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng trại sáng tác “Giai điệu Khe Sanh ngày mới” và chương trình “Hát cho đồng đội tôi nghe”.  Ban tổ chức đã trao giải Nhì (không có giải Nhất) cho nhạc sỹ Xuân Vũ (Quảng Trị) với tác phẩm "Tình em gió hát" và Nguyễn Thuý Nga (Hà Nội) với tác phẩm "Khe Sanh - quê em đất anh hùng"./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu