Nhật Bản viện trợ 243.000 USD gíup Việt Nam xây dựng trường học

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 30/1, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản dành cho hai dự án xây dựng mở rộng trường tiểu học 
(VOV5) - Ngày 30/1, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản dành cho hai dự án xây dựng mở rộng trường tiểu học ở xã Dương Thành, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) và xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Tổng số tiền viện trợ cho hai dự án là gần 243.000 USD. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki cho rằng các dự án đồng thời là cầu nối góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Nhật Bản - Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu