Nhật Bản hỗ trợ Điện Biên cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 10/2, tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi, và bà Maho Miura, Giám sát dự án của Tổ chức World Vision Japan đã ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại dành cho “ Dự án Cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2) ” thực hiện trong năm tài khóa 2013 của Nhật Bản.

(VOV5)- Ngày 10/2, tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi, và bà Maho Miura, Giám sát dự án của Tổ chức World Vision Japan đã ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại dành cho “ Dự án Cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2) ” thực hiện trong năm tài khóa 2013 của Nhật Bản.

 

Đây là dự án các vấn đề trọng điểm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc viện trợ không hoàn lại do tổ chức phi chính phủ (NGO) thực hiện của Nhật Bản (Dự án đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo ở Châu Á).


Nhật Bản hỗ trợ Điện Biên cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh  - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Từ năm tài khoá 2012 , Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sử dụng hợp tác viện trợ không hoàn lại thông qua NGO của Nhật Bản thực hiện nhằm giúp Điện Biên trong lĩnh vực này. Tổ chức World Vision Japan đã hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam và Sở Y tế tỉnh Điện Biên ... thực hiện các hoạt động nhằm cải thiện cơ sở y tế và tăng cường việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc Bà mẹ - Trẻ sơ sinh của nhân dân trong huyện Mường Chà và huyện Tuần Giáo là các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cũng như nhu cầu về dịch vụ y tế cao ở tỉnh Điện Biên. Tổ chức World Vision Japan dựa trên thành quả hoạt động của năm tài khóa trước, tiếp tục triển khai các hoạt động này thông qua hình thức hợp tác viện trợ không hoàn lại do NGO thực hiện của Nhật Bản trong năm tài khóa 2013./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu