Nghiên cứu chính sách về phát triển nguồn nhân lực cấp cao tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Hội thảo tổng kết nghiên cứu về chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực cấp cao”. 
(VOV5) - Trong khuôn khổ Dự án “Chương trình Đối tác trao đổi kinh nghiệm phát triển vì tầm nhìn Việt Nam” , ngày 18/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Hội thảo tổng kết nghiên cứu về chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực cấp cao”.
 


Nghiên cứu chính sách về phát triển nguồn nhân lực cấp cao tại Việt Nam  - ảnh 1
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Thu Lan/dangcongsan.vn)


 Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà hoạch định và thực thi chính sách của Việt Nam và Hàn Quốc cùng trao đổi, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm phát triển, qua đó, sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực cấp cao của Việt Nam.


Đồng thời, kết quả nghiên cứu chung này sẽ góp phần tham mưu hiệu quả cho các cơ quan Trung ương và địa phương trong quá trình hoạch định và thực thi các chính sách phát triển nói chung và phát triển nguồn nhân lực cấp cao nói riêng.


Kết quả nghiên cứu và những khuyến nghị chính sách của Dự án này cũng sẽ đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020 của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu