Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại Volgagrad

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày hội Văn hóa Việt Nam vừa diễn ra tại thành phố Volgagrad (Liên bang Nga), với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt, đại diện chính quyền thành phố, sinh viên Việt Nam, người dân sở tại và sinh viên các nước đang học tập tại thành phố Volgagrad.

(VOV5) - Ngày hội Văn hóa Việt Nam vừa diễn ra tại thành phố Volgagrad (Liên bang Nga), với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt, đại diện chính quyền thành phố, sinh viên Việt Nam, người dân sở tại và sinh viên các nước đang học tập tại thành phố Volgagrad.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại Volgagrad  - ảnh 1
Quang cảnh thành phố Volgograd (trước kia là Stalingrad)



Phát biểu khai mạc ngày hội, Chủ tịch Hội người Việt tại thành phố Volgagrad, ông Dương Hải An nhấn mạnh sau hơn 30 năm, cộng đồng người Việt đã khẳng định được vị thế ngày càng vững mạnh, đoàn kết, hội nhập tốt và có đóng góp tích cực vào việc phát triển thành phố nói riêng và Liên bang Nga nói chung. Ông Hải An hi vọng việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam sẽ là một hình thức giao lưu tinh thần bổ ích, giúp người dân Nga nói chung và thành phố Volgagrad nói riêng hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, là sợi dây góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Nga.

Đây là lần thứ hai cộng đồng người Việt tại Volgagrad tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam, tiếp nối thành công của ngày hội tổ chức lần đầu tiên năm 2009./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu