Ngày hội gia đình Việt Nam 2012 sẽ diễn ra từ 26 - 28/6

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam 2012 từ 26 - 28/6/2012 nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. 

(VOV5) - Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam 2012 từ 26 - 28/6/2012 nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. 

Ngày hội gia đình Việt Nam 2012 sẽ diễn ra từ 26 - 28/6  - ảnh 1
Bữa cơm gia đình (Ảnh: Giáo dục và thời đại)


Tại cuộc họp báo sáng 22/6 ở Hà Nội, Ban tổ chức cho biết với thông điệp truyền thông “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa”, Ngày hội gia đình Việt Nam năm 2012 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, với điểm nhấn là Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam; Triển lãm “Tổ ấm gia đình”… Bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ký kết với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lối sống trong gia đình và phòng chống bạo lực trong gia đình trẻ giai đoạn 2012 - 2015. Chúng tôi đang xây dựng cuộc điều tra về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là một trong những nhiệm vụ đột phá của quản lý nhà nước về gia đình trong năm 2012. Chúng tôi sẽ công bố số liệu vào tháng 10/2012 về vấn đề mối quan hệ trong gia đình, làm sao để giảm thiểu bạo lực trong gia đình, giảm thiểu ly hôn, mất cân bằng giới tính…”

Dịp này, thành phố Hà Nội cũng tổ chức Ngày văn hóa Gia đình Hà Nội với 3 hoạt động, gồm: Hội thi “Vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; Tọa đàm “Vai trò của người trẻ trong việc xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước”; Gặp mặt tuyên dương các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2012./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu