Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), tối 18/11, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định truyền thống anh hùng, truyền thống cách mạng của Mặt trận Tổ quốc đến nay vẫn luôn được phát huy trong thời kỳ đổi mới. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định khi nhân dân đồng lòng, dưới sự hiệu triệu của Mặt trận Tổ quốc, đoàn kết xung quanh Đảng, nhất định đất nước sẽ vững vàng vượt qua thử thách, khó khăn, kiên định thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, minh chứng là thành công của Hội nghị APEC vừa qua.

Tối cùng ngày, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh). Ông Trần Văn Túy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà khu phố Nguyễn Trãi đã đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống mới, đô thị văn minh, sáng – xanh – sạch – đẹp, đẩy mạnh tinh thần tương thân tương ái; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt là các tệ nạn xã hội có thể xảy ra trên địa bàn. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu