Ngành công an phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 17/12, tại Hà Nội,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dững đến dự và chỉ đạo hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68. 

(VOV5) - Chiều 17/12, tại Hà Nội,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dững đến dự và chỉ đạo hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68. Năm 2012, lực lượng Công an Nhân dân chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại, hoạt động kích động gây rối, gây bao loạn của các thế lực thù địch và bọn phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trước tiên của ngành công an là nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, chính xác cho Đảng, Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, ý đồ kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn chống phát của các thế lực thù địch và bọn phản động; tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia; tích cực tham mưu trong lĩnh vực bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng đồng tình với kiến nghị của Bộ công an tập trung hiện đại hóa ngành công an, trước mặt, tập trung mạnh cho các lực lượng  an ninh, tình báo, công nghệ thông tin, cảnh sát cơ động... Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an toàn quốc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán 2013.

                                                                                   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu