Năm 2019, Việt Nam sẽ phóng hai vệ tinh mới

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2019, Việt Nam dự kiến sẽ phóng 2 vệ tinh LOTUSat-1 và LOTUSat-2, góp phần tăng hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và giảm thiệt hại do thiên tai.

(VOV5) - Năm 2019, Việt Nam dự kiến sẽ phóng 2 vệ tinh LOTUSat-1 và LOTUSat-2, góp phần tăng hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và giảm thiệt hại do thiên tai.

Năm 2019, Việt Nam sẽ phóng hai vệ tinh mới - ảnh 1
Vệ tinh Pico Dragon phóng thành công ngày 4/8/2013 là bước chuẩn bị tiến tới mục tiêu nghiên cứu và phát triển vệ tinh riêng của Việt Nam. (Ảnh: JAXA)

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết dự án phóng vệ tinh LOTUSat-1 và LOTUSat-2 đã hoàn thành một số giai đoạn. Hai vệ tinh sẽ tham gia vào quá trình cung cấp dữ liệu để xử lý, đưa ra các tính toán, góp phần giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai tương đương với 150 triệu USD tại Việt Nam/ năm. Tổng trị giá dự án vào khoảng 600 triệu USD.

Tiến sỹ Vũ Anh Tuân, Phó Giám đốc Trung tâm vệ tinh quốc gia, cho biết: “Chúng tôi đang xây dựng các công nghệ và làm sao để làm chủ hoàn toàn các công nghệ vệ tinh, nhằm giảm thiểu thiệt hại thiên tai. Cụ thể, thiệt hại thiên tai chiếm khoảng 1,5%GDP, mà chỉ cần giảm được 10% của thiệt hại đã được con số rất lớn”.
 

Hiện Việt Nam mới có hai vệ tinh viễn thông VINASAT-1 và 2, một vệ tinh viễn thám VNREDSat-1. Đến nay, cả ba vệ tinh này đã cung cấp đa dạng các dịch vụ, từ viễn thông, truyền hình cho đến dữ liệu ảnh quan sát trái đất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu