Năm 2017, Việt Nam có 10% các hoạt động đời sống xã hội được đưa lên Internet

Chia sẻ
(VOV5)- Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) cho biết mục tiêu đến năm 2017, Việt Nam có 10% các hoạt động đời sống xã hội được đưa lên Internet, tạo sự gần gũi, thân thiện của Internet và đời sống.

(VOV5)- Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) cho biết mục tiêu đến năm 2017, Việt Nam có 10% các hoạt động đời sống xã hội được đưa lên Internet, tạo sự gần gũi, thân thiện của Internet và đời sống.

Điều này sẽ góp phần vào việc hình thành hệ sinh thái IoT (Internet của vạn vật) ở Việt Nam với nòng cốt là các doanh nghiệp viễn thông, Internet, phần cứng và phần mềm, ứng dụng liên quan IoT.

Năm 2017, Việt Nam có 10% các hoạt động đời sống xã hội được đưa lên Internet  - ảnh 1
(Ảnh minh họa. Minh Quyết/TTXVN)


Hiệp hội cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, có 50 - 60% hộ gia đình và cá nhân có Internet băng rộng; đồng thời, thúc đẩy việc đưa ứng dụng Internet vào đời sống xã hội, đặc biệt tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ công...

Hiệp hội cũng đặt mục tiêu kết nạp thêm 50 hội viên và đảm bảo đa dạng nội dung trên Internet, đồng thời nâng cao vai trò trong nước và khu vực, tiến tới hợp tác và chủ trì các sự kiện Internet có tính quốc tế tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu