Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với ống thép hàn cácbon của Ấn Độ và Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 24/5, Mỹ đã đánh thuế chống bán phá giá hơn 48% đối với mặt hàng ống thép hàn cácbon của công ty Zenith Birla của Ấn Độ. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu ống thép của Việt Nam cũng phải chịu mức thuế chống bán phá giá gần 28%.

(VOV5)- Ngày 24/5, Mỹ đã đánh thuế chống bán phá giá hơn 48% đối với mặt hàng ống thép hàn cácbon của công ty Zenith Birla của Ấn Độ. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu ống thép của Việt Nam cũng phải chịu mức thuế chống bán phá giá gần 28%.


Việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu ống thép của Ấn Độ và Việt Nam.


Ống thép hàn cácbon được sử dụng để dẫn nước, các chất lỏng và khí dưới áp suất thấp trong các hệ thống ống nước, sưởi ấm, làm mát và một số ứng dụng khác./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu