Lễ viếng Đại uý Dương Văn Bắc hi sinh tại nhà dàn DK1

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 7/10, Đại uý Dương Văn Bắc cùng đồng đội làm nhiệm vụ trên biển nhưng sóng to, gió lớn đã xô Đại uý Bắc rơi khỏi vị trí trên sàn cập tàu. 
(VOV5) - Sáng nay, 11/10, tại số nhà 1480/5A đường 30/4, thành phố Vũng Tàu, Trung đoàn Rada 251, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ Truy điệu Đại uý Dương Văn Bắc, hi sinh trong khi thực thi nhiệm vụ tuần tra trên nhà giàn DK1/11. Dự lễ viếng có Chuẩn Đô đốc Mai Tiến Tuyên, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng.

Lễ viếng Đại uý Dương Văn Bắc hi sinh tại nhà dàn DK1 - ảnh 1
Đông đảo người thân và đồng đội đã đến viếng Đại úy Dương Văn Bắc (Ảnh: vov.vn)

Chiều 7/10/2014, Đại uý Dương Văn Bắc cùng đồng đội làm nhiệm vụ trên biển nhưng sóng to, gió lớn đã xô Đại uý Bắc rơi khỏi vị trí trên sàn cập tàu. Đại uý Bắc được cán bộ chiến sĩ, y sĩ, bác sĩ trên nhà giàn trục vớt và tiến hành hồi sức cấp cứu, nhưng do sức khoẻ suy kiệt và bị ngạt nước nên Đại uý Bắc hy sinh sau đó.

Đại uý Dương Văn Bắc sinh năm 1974 tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Anh nhập ngũ năm 1995, sau đó về công tác tại Tiểu đoàn DK1, là trắc thủ ra đa tàu chiến đấu Lữ đoàn 171; trắc thủ ra đa Trung đoàn 251 thuộc Vùng 2 Hải Quân. Với những cống hiến và thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, Đại uý Dương Văn Bắc được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các danh hiệu cao quý khác của Nhà nước và đơn vị./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu