Lễ ra mắt Hội đồng tiền lương Quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Phát biểu trong Lễ ra mắt Hội đồng tiền lương Quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: Hội đồng Tiền lương Quốc gia là mô hình mới, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương theo kinh tế thị trường, phù hợp với quá trình hội nhập, nhằm phát huy vai trò đồng thuận giữa cơ quan Chính phủ, đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động.

(VOV5) - Phát biểu trong Lễ ra mắt Hội đồng tiền lương Quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: Hội đồng Tiền lương Quốc gia là mô hình mới, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương theo kinh tế thị trường, phù hợp với quá trình hội nhập, nhằm phát huy vai trò đồng thuận giữa cơ quan Chính phủ, đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động.

Lễ ra mắt Hội đồng tiền lương Quốc gia - ảnh 1
Hội đồng Tiền lương Quốc gia chính thức ra mắt ngày 6-8. (Ảnh: NLĐO)



Bên cạnh đó, Hội đồng tiền lương Quốc gia còn nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với một số nghề; tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh, công bố mức lương tối thiểu vùng. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Các thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia nêu cao tinh thần trách nhiệm , phối hợp chặt chẽ với các thành viên, giữa các cơ quan tổ chức  để hoạt động của Hội đồng có hiệu quả. Trước mắt các tháng còn lại  của năm 2013, các thành viên Hội đồng tiền lương phải tiến hành  nghiên cứu đề xuất, kiến nghị  với Chính phủ công bố mức tiền lương tối thiểu của vùng  áp dụng cho năm 2014. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tạo điều kiện  cơ sở vật chất , chuẩn bị tốt các tài liệu. Các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội đồng trong quá trình hoạt động”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu