Lễ kỷ niệm 4.351 năm Ngày lập quốc của Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 3/10, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 4.351 năm Ngày lập quốc 3/10 của Đại hàn Dân quốc (Hàn Quốc).

Tối 3/10, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 4.351 năm Ngày lập quốc 3/10 của Đại hàn Dân quốc (Hàn Quốc).

Chia sẻ ý nghĩa Ngày lập quốc 3/10 đối với lịch sử phát triển Hàn Quốc, ông Lim Jae-hoon, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Dù xa cách về địa lý nhưng quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam đang có những bước phát triển rất tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch…  

Lễ kỷ niệm 4.351 năm Ngày lập quốc của Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ. -Ảnh TTXVN

Ông Lim Jae-hoon nhấn mạnh: Với tư cách là trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở phía Nam, những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã duy trì, phát triển quan hệ hợp tác hiệu quả với nhiều địa phương của Hàn Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm triển khai nhiều dự án hợp tác, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, tiếp đón các lãnh đạo, đoàn công tác cấp cao của Hàn Quốc, góp phần tích cực vào việc làm sâu sắc và phát triển hơn mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.       

Phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 4.351 năm Ngày lập quốc của Hàn Quốc, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có quan hệ hữu nghị, hợp tác với 7 địa phương Hàn Quốc và thường xuyên giao lưu, triển khai các dự án cụ thể trong các lĩnh vực y tế, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục - đào tạo..., mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những nỗ lực của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc Lim Jae-hoon, đã tích cực thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Hàn Quốc.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh để họ phát triển kinh doanh và sinh sống như “ngôi nhà thứ hai của mình”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu