Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Myanmar - Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia – Lào – Myanmar – Thái Lan diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có đại diện Tổng lãnh sự quán 4 nước cùng đông đảo sinh viên Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan đang sinh sống, học tập tại thành phố.

(VOV5) - Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia – Lào – Myanmar – Thái Lan diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có đại diện Tổng lãnh sự quán 4 nước cùng đông đảo sinh viên Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan đang sinh sống, học tập tại thành phố.

Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Myanmar - Thái Lan - ảnh 1
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM Huỳnh Minh Thiện (phải) thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay cho các bạn sinh viên tại buổi lễ tết cổ truyền (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn)

Lễ hội đã tái hiện sinh động các phong tục tập quán của ngày Tết cổ tryền Chol-chnam-Thmay của nhân dân Campuchia, Bun-pi-may của nhân dân Lào, Thing Yang của nhân dân Myanmar và Trut-Songkran của nhân dân Thái Lan. Qua đó giúp người dân làm quen với những nghi lễ thiêng liêng của các dân tộc, cùng thưởng thức những bài hát, lời ca, điệu múa mang đậm nét truyền thống của nhân dân các nước anh em như lễ hội tắm Phật, chúc phúc buộc chỉ tay, té nước…

Tham gia lễ hội, bạn Nuth Sovanara, sinh viên Campuchia đang học tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Hôm nay em tham dự lễ hội do Nhà hữu nghị tổ chức cho người Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Mỗi năm tham dự một lần em rất vui, vì em ở đây không được về nhà ăn Tết với gia đình. Cho nên tổ chức như vầy em rất cảm động và biết ơn các anh chị Việt Nam, làm cho em đỡ nhớ nhà”.

Lễ hội là một trong nhiều hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với các nước bạn bè thân hữu./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu