Lãnh đạo Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh

Mỹ Bình/VOV-Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải khẳng định thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
(VOV5) - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải khẳng định thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy dẫn đầu, ngày 8/4, Đoàn đã hội kiến với Thủ tướng  nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongsing Thammavong, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bunnhang Volachit. Trước đó, ngày 7/4, Đoàn đã đến chào Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumali Sayasone.


Tại cuộc gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumali Sayasone, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải khẳng định thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung và các địa phương Lào nói riêng; duy trì và không ngừng phát huy quan hệ kết nghĩa với thủ đô Vientiane và tỉnh Champasak.


Lãnh đạo Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Quang cảnh buổi lãnh đạo Lào tiếp Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)


Tại cuộc gặp Thủ tướng  nước Cộng hòa dân chủ nhân dân  Lào Thongsing Thammavong vào chiều 8/4, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải mong Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư kinh doanh, triển khai hiệu quả các dự án đầu tư tại Lào.


Tại cuộc gặp phó Chủ tịch Lào Bunnhang Volachit vào sáng cùng ngày, ông Lê Thanh Hải bày tỏ vui mừng nhận  thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng được tăng cường, phát triển sâu rộng trên tất cả mọi lĩnh vực, hiệu quả và thiết thực.


Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, đoàn đại biểu cấp cao thành phố đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch quốc hội Lào Saysomphon Phomvihan, Chủ tịch Mặt trận xây dựng tổ quốc Lào Phanduongchit Vongsa, nguyên Chủ tịch Mặt trận xây dựng tổ quốc Lào Sisavat Keobunphan, nguyên Chủ tịch quốc hội Lào Saman Vinhaket.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu