Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công với nước

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lễ công bố và trao 99 kết quả giám định AND xác định danh tính liệt sỹ hy sinh tại mặt trận 31 ở  Xiêng Khoảng (Lào) cho gia đình thân nhân liệt sỹ.

(VOV5) - Sáng 26/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lễ công bố và trao 99 kết quả giám định AND xác định danh tính liệt sỹ hy sinh tại mặt trận 31 ở  Xiêng Khoảng (Lào) cho gia đình thân nhân liệt sỹ.  

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công với nước  - ảnh 1
Đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: PHÙNG VĂN DŨNG)



Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đình liệt sỹ. Việc công bố, trao kết quả giám định AND xác định danh tính liệt sỹ là biểu hiện cụ thể của công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

Cùng ngày, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ truy điệu 4 hài cốt liệt sĩ. Dịp này, Hậu Giang dành gần 4 tỉ đồng để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị biểu dương 35 người có công với cách mạng tiêu biểu và phát động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2016.  Tại Di tích lịch sử quốc gia Cầu Trắng (ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Ban liên lạc truyền thống quân y miền Đông Nam bộ (B2), tổ chức lễ dâng hương viếng các liệt sỹ ở Nhà bia tưởng niệm Cục quân y miền B2. Tỉnh Hà Tĩnh trích hơn 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2016 cấp cho các đơn vị, địa phương để tổ chức các hoạt động thăn hỏi và tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu