Kỷ niệm ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân ngày Thế giới phòng, chống AIDS lần thứ 25 (1/12/1988 - 1/12/2013), Liên Hợp Quốc chúc mừng Chính phủ Việt Nam vì những thành tựu đã đạt được trong ứng phó với HIV/AIDS và kêu gọi các hành động thiết thực nhằm đầu tư hiệu quả hơn cho phòng, chống HIV/AIDS để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực này.

(VOV5) - Nhân ngày Thế giới phòng, chống AIDS lần thứ 25 (1/12/1988 - 1/12/2013), Liên Hợp Quốc chúc mừng Chính phủ Việt Nam vì những thành tựu đã đạt được trong ứng phó với HIV/AIDS và kêu gọi các hành động thiết thực nhằm đầu tư hiệu quả hơn cho phòng, chống HIV/AIDS để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực này.

Tiến sỹ Kristan Schoultz, Giám đốc Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS - UNAIDS Việt Nam cho rằng trong những năm gần đây, Việt Nam mở rộng đáng kể chương trình điều trị kháng HIV và giảm được nhiều ca nhiễm mới. Dịch HIV đã chững lại.


Kỷ niệm ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2013 - ảnh 1
Thắp nến trong một hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Ấn Độ (Ảnh Reuters)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường tiếp cận của các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao tới các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ. Tiến sỹ, Bác sỹ Takeshi Kasai, Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, cho rằng ứng phó quốc gia với HIV đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Việt Nam cần mở rộng các hướng tiếp cận mới và sáng tạo để tiếp tục duy trì được đà phát triển của các hoạt động phòng chống AIDS và tiến xa hơn nữa. Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam tính đến hết nửa đầu năm 2013 số người nhiễm nhiễm HIV còn sống là hơn 213.000 trường hợp, tỷ lệ nhiễm HIV trên toàn quốc là 243 người/100.000 người. Chương trình điều trị methadone thành công bước đầu được đánh giá cao.

Trong khi đó, ngày 1/12, các địa phương ở Việt Nam có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Nhân ngày Thế giới phòng, chống AIDS.

Sáng 1/12, tại tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm tỉnh Điện Biên tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013 với chủ đề “Hướng tới không có người nhiễm mới HIV”. Ngay sau Lễ phát động, hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên xuống các tuyến đường ở thành phố Điện Biên Phủ tuyên truyền cho người dân về cách thức phòng, chống HIV/AIDS.

Cũng trong sáng 1/12, Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS với chủ đề “ Vì một Phú Yên không còn người nhiễm mới HIV”. Sau mít tinh, các đoàn viên, thanh niên đã diễu hành và phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trên một số tuyến phố và trung tâm thương mại ở thành phố Tuy Hòa./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu