Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Quân đoàn 1

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là Quân đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

(VOV5) - Sáng 24/10, tại Ninh Bình, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Binh đoàn quyết thắng Anh hùng và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là Quân đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư chúc mừng. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Quân đoàn.

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Quân đoàn 1 - ảnh 1

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 1 trong thời gian tới tiếp tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người lính, phát huy truyền thống “Thần tốc quyết thắng”, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu