Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã VN

Chia sẻ
(VOV5) -  Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam bày tỏ mong muốn Ban Nội chính Trung ương có những lớp tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên về công tác phòng chống tham nhũng.
(VOV5) -  Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam bày tỏ mong muốn Ban Nội chính Trung ương có những lớp tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên về công tác phòng chống tham nhũng.

Chiều 24/11, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp thông tin, tuyền truyền giữa Ban Nội chính Trung ương với Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Theo đó, Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam sẽ cùng nhau thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh: “Ban Nội Chính Trung ương luôn nhận được sự quan tâm phối hợp có hiệu quả của Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, nhất là các cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo, hoạt động kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo. Phối hợp thông tin kịp thời, đúng quy định pháp luật về chủ trương, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp dư luận quan tâm”.

 

Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã VN - ảnh 1
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại lễ ký kết.

 

Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ luôn tuân thủ và thực hiện tốt nguyên tắc, phạm vi và nội dung phối hợp, trách nhiệm, cơ chế và phương pháp phối hợp. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn Ban Nội chính Trung ương có những lớp tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên về công tác phòng chống tham nhũng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu