Khúc tráng ca về Thành Cổ

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình Giao lưu - Nghệ thuật đặc biệt “Khúc tráng ca Thành cổ” lần thứ nhất diễn ra tối 16/9, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. 

(VOV5) - Chương trình Giao lưu - Nghệ thuật đặc biệt “Khúc tráng ca Thành cổ” lần thứ nhất diễn ra tối 16/9, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu kỷ niệm 41 năm chiến thắng Thành cổ Quảng Trị (16/9/1972 - 16/9/2013).

Khúc tráng ca về Thành Cổ  - ảnh 1
Thả hoa trên dòng Thạch Hãn (Ảnh: KT)


Ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên Giáo, Trưởng Ban tổ chức Chương trình, khẳng định trong lịch sử đấu tranh hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, chiến thắng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là một trong những sự kiện lịch sử oanh liệt nhất. Chiến thắng ấy là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tạo nên thế và lực cho thắng lợi ngoại giao của Việt Nam ở Paris vào đầu năm 1973, từng bước thống nhất non sông.

 Nhân dịp này, Ban tổ chức quyết định dành gần 1,5 tỷ đồng xây dựng 6 nhà tình nghĩa, tặng gần 140 sổ tiết kiệm, tặng 50 suất học bổng, 1000 suất quà… cho chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, nạn nhân chất độc da cam và học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu