Khánh thành cảng hàng không Tuy Hoà

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 18 tháng thi công, sáng 8/9, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khánh thành và đưa vào khai thác Khu Hàng không dân dụng thuộc Cảng Hàng không Tuy Hòa, Phú Yên

(VOV5) - Sau 18 tháng thi công, sáng 8/9, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khánh thành và đưa vào khai thác Khu Hàng không dân dụng thuộc Cảng Hàng không Tuy Hòa, Phú Yên.

Khánh thành cảng hàng không Tuy Hoà  - ảnh 1
Ảnh: laodong.com.vn


Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Phú Yên và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tập trung khai thác hợp lý, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Khu hàng không dân dụng thuộc Cảng hàng không Tuy Hòa có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, gồm các hạng mục: xây dựng mới sân đậu máy bay, nhà ga hành khách, sân đậu ô-tô; nâng cấp đường lăn và hệ thống đường giao thông ra vào sân bay.

Trong đó, Nhà ga hành khách có tổng diện tích 4.000 m2, công suất phục vụ 550 nghìn hành khách/năm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu