Khai mạc Phiên họp lần thứ 21 Hội đồng Ủy hội sông Mekong

Chia sẻ
(VOV5) - Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận tác động của các dự án thủy điện, chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, chuẩn bị Kế hoạch chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016-2020.

(VOV5) - Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận tác động của các dự án thủy điện, chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, chuẩn bị Kế hoạch chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016-2020.

Sáng 15/1, Phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Ủy hội sông Mekong khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam cùng hơn 20 đoàn đại biểu đại diện cho các đối tác chiến lược (các quốc gia thượng nguồn, quốc gia tài trợ, tổ chức quốc tế và quan sát viên).

 

Khai mạc Phiên họp lần thứ 21 Hội đồng Ủy hội sông Mekong - ảnh 1
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

 

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận tác động của các dự án thủy điện, chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, chuẩn bị Kế hoạch chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016-2020 và tiến độ thực hiện việc chuyển giao các chức năng chủ chốt về quản lý lưu vực sông về các quốc gia. Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho rằng các nước thành viên đang đối mặt với nhiều thách thức. Bộ trưởng đề nghị: “Tôi đề nghị Hội cần triển khai đồng bộ, đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu chung của Ủy hội về quản lý và phát triển bền vững sông Mekong bao gồm cả những tác động về các dự án thủy điện dòng chính, hoàn thành rà soát và cập nhật chiến lược, phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược cho giai đoạn 2016-2020. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao và trên tinh thần hợp tác Mekong, tôi tin rằng các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015 sẽ được thực hiện tốt và có hiệu quả”.

Ngày 16/1, Phiên họp lần thứ 21 Hội đồng Ủy hội sông Mekong bế mạc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu