Khai mạc Liên hoan hát Xoan Phú Thọ

Chia sẻ
(VOV5)- Tối 26/3, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, diễn ra lễ khai mạc hội trại văn hóa, liên hoan hát xoan và dân ca Phú Thọ. Đây là 1 trong những điểm mới của lễ hội Đền Hùng năm nay, nhằm quảng bá di sản hát xoan Phú Thọ, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vừa được UNESCO công nhận.

(VOV5)- Tối 26/3, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, diễn ra lễ khai mạc hội trại văn hóa, liên hoan hát xoan và dân ca Phú Thọ. Đây là 1 trong những điểm mới của lễ hội Đền Hùng năm nay, nhằm quảng bá di sản hát xoan Phú Thọ, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vừa được UNESCO công nhận.

Liên hoan thu hút sự tham gia của 14 đội văn nghệ và 12 câu lạc bộ hát xoan đến từ 13 huyện của tỉnh Phú Thọ.

Đây là dịp để tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, đồng thời tôn vinh giá trị di sản văn hóa hát xoan, các làn điệu dân ca, dân vũ, những diễn xướng dân gian độc đáo với đồng bào và du khách bốn phương. Qua đó lựa chọn những hạt nhân văn nghệ, các làn điệu dân gian đặc sắc để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quý báu này, góp phần phát triển du lịch và phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu