Hơn 2.300 vận động viên tham dự Ngày Olympic

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày Olympic là một sự kiện hằng năm của thế giới, nhằm thực hiện mục tiêu đóng góp vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và tốt đẹp hơn.
(VOV5) - Ngày 22/6, tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra Ngày Olympic Việt Nam 2014 nhân kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập phong trào Olympic hiện đại (23/6/1894 – 23/6/2014).

Hơn 2.300 vận động viên tham dự Ngày Olympic - ảnh 1
Toàn cảnh lễ khai mạc (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)

Ngày Olympic Việt Nam năm 2014 được tổ chức tại Thừa Thiên - Huế với mục tiêu "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; "Khỏe để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc".

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Vương Bích Thắng, nhấn mạnh Ngày Olympic là một sự kiện hằng năm của thế giới, nhằm thực hiện mục tiêu đóng góp vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và tốt đẹp hơn thông qua việc giáo dục tuổi trẻ, trên tinh thần thể thao không phân biệt giai cấp, giàu nghèo trong tình đoàn kết, hữu nghị.

Sau lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và hơn 2.300 vận động viên cùng chạy bộ hưởng ứng Ngày Olympic qua các tuyến đường lớn của thành phố Huế./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu