Hơn 1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, 5/4, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Những nội dung được người dân quan tâm là vấn đề việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động.
(VOV5)- Sáng nay, 5/4, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Những nội dung được người dân quan tâm là vấn đề việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động.

Hơn 1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề - ảnh 1
Đào tạo nghề cho nông dân - (Ảnh: anninhthudo.vn)

Về vấn đề giảm tai nạn lao động, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: “Tới đây, chúng tôi sẽ tăng cường các lớp bồi dưỡng kiến thức về ý thức an toàn lao động, thực hiện pháp luật về an toàn lao động. Tuyên truyền về ý thức an toàn lao động sẽ được đưa tới các trường học. Giáo dục ý thức an toàn phải thực hiện từ khi họ bắt đầu trưởng thành. Biện pháp nữa là tăng cường kiểm tra các chủ sử dụng lao động trong việc thực hiện pháp luật về an toàn lao động. Đây là một trong những biện pháp được đẩy mạnh trong thời gian tới đây.”

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: sau hơn một năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015, Việt Nam có hơn 1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, khoảng 70% tìm được việc làm đúng nghề đào tạo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu