Hội thảo khoa học 40 năm giải phóng Quảng Trị

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 20-4, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Viện lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học 40 năm giải phóng Quảng Trị và 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị
Hội thảo khoa học 40 năm giải phóng Quảng Trị  - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

(VOV5) - Ngày 20-4, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Viện lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học 40 năm giải phóng Quảng Trị và 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự, các nhân chứng là những tướng lĩnh, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị trình bày các tham luận tập trung làm rõ ý nghĩa của sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị cũng như những thắng lợi, kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Trị Thiên, giải phóng tỉnh Quảng Trị năm 1972. Trước đó, chiều 19/4 các đại biểu dự hội thảo về viếng và đặt vòng hoa  tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành cổ Quảng Trị. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên chiến sĩ bảo vệ thành cổ, nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, cảm nhận:Chiến tranh qua đi đã 40 năm, cứ mỗi lần về thị xã , thăm lại thành cổ Quảng Trị, thấy quang cảnh cây cối xanh tốt, trong lòng tôi lại có cảm giác buồn vui lẫn lộn. Tôi thấy đau nhói, đau nhói về sự hy sinh của bộ đội mình quá lớn cho độc lập tự do. Tuy nhiên, mỗi lần vào Quảng Trị tôi đều thấy có sự thay đổi, tôi thấy rất là mừng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu