Hội thảo các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức vào sáng 22/12, tại tỉnh Phú Yên. 

(VOV5) - Hội thảo do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức vào sáng 22/12, tại tỉnh Phú Yên.


Hội thảo các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển - ảnh 1
Đài TNVN phối hợp với Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tàu cá cho ngư dân Đinh Văn Giàu ở xã An Hải, huyện Lý Sơn


Các đại biểu cho rằng phát triển kinh tế biển không chỉ là vấn đề xóa đói giảm nghèo cho ngư dân và người dân ven biển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn vì mục tiêu bảo đảm an ninh quốc phòng. Theo đó, cần sớm hình thành các đầu mối kinh tế vùng mang tính đột phá, phục vụ chiến lược tổng thể về kinh tế biển… từ đó giải quyết việc làm cho 850 ngàn lao động nghề cá trong cả nước. Hội thảo là dịp để các đại biểu đúc kết những kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển trong thời gian tới, làm tiền đề thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các ngành và địa phương cần nâng cao công tác quản lý nhà nước, vấn đề quy hoạch, sắp xếp lại ngư trường, quy mô phát triển bằng chính sách cụ thể, nhất là đầu tư hạ tầng, hậu cần trên biển, hiện đại hoá đội tàu, mô hình sản xuất và mô hình quản lý ngư nghiệp

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu