Hội Nhà báo Việt Nam ra tuyên bố phản đối hành động sai trái của Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, dừng các hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam...

(VOV5) - Ngày 29/6, Hội Nhà báo Việt Nam ra Tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam ra tuyên bố phản đối hành động sai trái của Trung Quốc  - ảnh 1
Tàu hải giám 2168 của Trung Quốc mở hết tốc lực truy cản tàu Cảnh sát biển 4032 của Việt Nam. Ảnh: TTXVN


Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, dừng các hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, chấm dứt các hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của ngư dân, kiểm ngư viên và các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam, gây phức tạp thêm tình hình, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trên biển Đông./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu