Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam năm 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam 2013 tổ chức sáng nay, tại Hà Nội nhằm đánh giá quá trình hoạt động của Việt Nam trong nỗ lực tăng cường hợp tác về quản lý và phát triển bền vững nguồn nước trong giai đoạn hiện nay.

(VOV5) - Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam 2013 tổ chức sáng nay, tại Hà Nội nhằm đánh giá quá trình hoạt động của Việt Nam trong nỗ lực tăng cường hợp tác về quản lý và phát triển bền vững nguồn nước trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam năm 2013 - ảnh 1
Sông Mê Kông nhìn từ trên cao (Ảnh: Internet)

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng năm qua, hợp tác Mekong-Việt Nam đối với khu vực và quốc tế tiếp tục được củng cố, tăng cường và mở rộng. Qua đó, thể hiện quyết tâm cao của Việt Nam cũng như các nước trong việc tăng cường hợp tác về quản lý và phát triển bền vững nguồn nước trong giai đoạn hiện nay.


Về kế hoạch trong thời gian tới, ông Lê Đức Trung, Chánh văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, cho biết: “Năm 2014, tăng cường hợp tác với các quốc gia thượng lưu, đặc biệt là trong việc thúc đẩy triển khai nghiên cứu của Ủy hội về đánh giá tác động của các công trình trên dòng chính. Đồng thời, tích cực tham gia với sáng kiến hợp tác quốc tế, khu vực Asean, hợp tác tiểu vùng Mekong, Mekong – Nhật Bản, Mekong – Mỹ. Tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, số liệu giữa Ủy ban sông Mekong quốc tế và Ủy ban sông Mekong Việt Nam, giữa Ủy ban sông Mekong Việt Nam và các bộ ngành địa phương để đảm bảo những kết quả hợp tác sẽ được lồng ghép vào trong chương trình làm việc của các bộ, ngành, địa phương”.

Các đại biểu nhất trí tăng cường triển khai nghiên cứu của Ủy hội về quản lý và phát triển bền vững sông Mekong, tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ hai tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2014 sắp tới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu