Hội nghị quốc gia về quan hệ lao động

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 31/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và  tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Lễ khai trương Dự án quan hệ lao động giữa Việt Nam và tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và hội nghị Quốc gia về quan hệ lao động. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn có những sửa đổi quan trọng liên quan tới quan hệ lao động.
(VOV5) - Sáng 31/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và  tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Lễ khai trương Dự án quan hệ lao động giữa Việt Nam và tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và hội nghị Quốc gia về quan hệ lao động. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn có những sửa đổi quan trọng liên quan tới quan hệ lao động.


Hội nghị quốc gia về quan hệ lao động - ảnh 1
Lễ ký kết dựa án giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và văn phòng tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: NDĐT)


Tuy nhiên, để đưa những quy định mới này vào cuộc sống nhằm cải thiện thực chất quan hệ lao động tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ lao động thì còn nhiều khó khăn. Một số ý kiến cho rằng các quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn cũng mới chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi. Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng: “Để xây dựng hệ thống quan hệ lao động tiến bộ cần 3 yếu tố: Phải có hệ thống pháp luật nói chung đồng bộ, phù hợp và tiến bộ; phải có thiết chế đảm bảo và hỗ trợ hiệu quả cho quan hệ lao động. Thứ 3 phải có tổ chức công đoàn đại và tổ chức diện cho người sử dụng lao động mạnh, có khả năng thực hiện đầy đủ chức năng của mình, phối hợp tốt với các đối tác trong quan hệ lao động”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu