Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa các sáng kiến nhân đạo, từ thiện

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Trương Tấn Sang mong muốn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, có thêm nhiều sáng kiến để thực hiện hiệu quả các phong trào nhân đạo, từ thiện.

(VOV5) - Chữ thập đỏ Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa các sáng kiến nhân đạo, từ thiện - Điều này được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhấn mạnh tại buổi làm việc với tại cuộc làm việc với Hội diễn ra sáng 1/11, tại Hà Nội


Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa các sáng kiến nhân đạo, từ thiện  - ảnh 1
Hiến máu tình nguyện. Ảnh minh họa internet



Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trương Tấn Sang mong muốn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, có thêm nhiều sáng kiến để thực hiện hiệu quả các phong trào nhân đạo, từ thiện. Ông nhấn mạnh: Bên cạnh việc trợ giúp khẩn cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho nạn nhân bị ảnh thưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, tìm ra cách thức, phương tiện hỗ trợ để người dân vượt qua các mùa mưa lũ một cách bền vững, hạn chế thấp nhất hậu quả do thiên tai. 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết: Đến nay, Hội đã tiếp nhận hơn 93 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, đối tác trong và ngoài nước. Từ nguồn kinh phí trên, Hội đã triển khai 9 dự án cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp hơn 74.000 lượt hộ gia đình tại 15/21 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán, xâm nhập mặn và 4 tỉnh ảnh hưởng bởi sự cố môi trường dẫn đến thủy hải sản chết hàng loạt vừa qua. Đặc biệt, Hội tổ chức 3 Đoàn cứu trợ khẩn cấp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, bị ảnh hưởng bão lũ. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu mong muốn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục quan tâm, dành thời gian tham gia các hoạt động, sự kiện lớn của Hội trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu