Hoàn thiện về thể chế để quản lý hiệu quả tập đoàn kinh tế nhà nước

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay (16/9), tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hình thành, phát triển và quản lý tập đoàn kinh tế - Một số bài học cho Việt Nam”.

(VOV5)- Sáng nay (16/9), tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hình thành, phát triển và quản lý tập đoàn kinh tế - Một số bài học cho Việt Nam”.

Hội thảo tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến cho đề tài nghiên cứu “Lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hình thành, phát triển và quản lý tập đoàn kinh tế - một số bài học cho Việt Nam do Viện nghiên cứu kinh tế Trung ương thực hiện. Nhiều ý kiến nhận định: việc hình thành tập đoàn kinh tế là tất yếu trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Vì vậy, cần có định hướng để phát triển, hình thành các tập đoàn kinh tế quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao. Để hình thành, phát triển và quản lý tập đoàn kinh tế hiệu quả, cần quan tâm hạn chế đầu tư chéo, việc mở rộng quy mô, ngành, lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn kinh tế phải phù hợp với nguồn năng lực quản lý và cẩn thận khi mở rộng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Quan trọng hơn là nhà nước cần thực hiện tốt vai trò kiến tạo một cách đồng bộ và hoàn thiện thể chế cho việc hình thành, phát triển tập đoàn kinh tế.

Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế Trung ương, cho biết: Câu chuyện của các tập đoàn kinh tế nhà nước đến nay vẫn còn nóng hổi mà dài hạn với Việt Nam. Đề tài Viện nghiên cứu kinh tế Trung ương đang làm rất quan trọng vì nêu lên những kinh nghiệm thực tiễn cho thế giới mà Việt Nam có thể áp dụng. Về dài hạn thì hiện nay Ngân hàng thế giới đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu