Hoàn thiện thể chế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 12/4, Chính phủ họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước đối với các thành viên Chính phủ mới được kiện toàn và giao nhiệm vụ các thành viên Chính phủ.

(VOV5) - Chiều 12/4, Chính phủ họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước đối với các thành viên Chính phủ mới được kiện toàn và giao nhiệm vụ các thành viên Chính phủ.

Hoàn thiện thể chế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội  - ảnh 1

Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2006-2011 và nhiệm kỳ 2011-2016 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Chính phủ đang phải đối mặt với nhiều thử thách lớn cần phải được giải quyết như: Hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long; GDP Quý I/2016 có dấu hiệu sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ quyết tâm đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp trong hội nhập; giữ vững chủ quyền quốc gia; siết chặt kỷ cương phép nước, đấu tranh kiên quyết với tệ nạn tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập thể Chính phủ cần tiếp tục duy trì, phát huy tình đoàn kết, chung sức điều hành kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao; đề cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi rào cản; tăng cường đấu tranh chống bệnh quan liêu, hình thức trong quản lý, điều hành. Thủ tướng đề nghị tập thể Chính phủ tập trung tìm tòi những nguồn lực mới phục vụ sự phát triển của đất nước; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, minh bạch, cởi mở và quyết đoán hơn trong quản lý điều hành; hạn chế biểu hiện trì trệ trong từng cấp, từng ngành; xử lý nhanh, kịp thời mọi công việc.



Hoàn thiện thể chế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội  - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp đầu tiên với các thành viên Chính phủ mới được kiện toàn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ Quốc hội đã đề ra; chú trọng hoàn thiện thể chế chính sách, tích cực gỡ bỏ các rào cản ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các thành viên Chính phủ phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu