Hòa nhạc mở màn “Những ngày Châu Âu 2013”

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 9/5, tại Hà Nội, "Những ngày châu Âu 2013” được mở màn bằng chương trình hòa nhạc của Dàn Hợp xướng Thính phòng Munich, biểu diễn cùng với Dàn nhạc của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và các ca sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Tới dự buổi lễ có Bộ trưởng Văn hóa thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các Đại sứ nhiều nước tại Việt Nam.

(VOV5) - Tối 9/5, tại Hà Nội, "Những ngày châu Âu 2013” được mở màn bằng chương trình hòa nhạc của Dàn Hợp xướng Thính phòng Munich, biểu diễn cùng với Dàn nhạc của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và các ca sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Tới dự buổi lễ có Bộ trưởng Văn hóa thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các Đại sứ nhiều nước tại Việt Nam.

 

 Hòa nhạc mở màn “Những ngày Châu Âu 2013” - ảnh 1
Một cảnh trong phim của Cộng hòa Séc


Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: "Những ngày châu Âu 2013" là một dịp để Việt Nam giới thiệu với bạn bè châu Âu về văn hóa, nghệ thuật, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, về cộng đồng người Việt Nam. Đây cũng là dịp để người dân Việt Nam tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới.

Năm nay cũng là năm thứ 9 “Những Ngày châu Âu” được tổ chức tại Việt Nam và đã dành được những thành công to lớn, trở thành một nét nổi bật trong lịch trình văn hóa của Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu