Hải Phòng khai trương du lịch Cát Bà

Chia sẻ
(VOV5) - Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cát Hải tiếp nối truyền thống, xây dựng huyện đảo ngày càng giàu mạnh, xây dựng Cát Bà thành khu du lịch quốc gia và quốc tế.

Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm làng cá Cát Hải - Cát Bà, ngày truyền thống ngành Thuỷ sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2014) và khai trương Du lịch Cát Bà diễn ra tối 30/3 tại đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng khai trương du lịch Cát Bà - ảnh 1
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm làng cá ở Cát Hải (Ảnh: Minh Long)

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải Bùi Trung Nghĩa ôn lại sự kiện cách đây 55 năm, ngày 31 tháng 3 năm 1959, huyện đảo Cát Bà, Cát Hải vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về thăm. Sự kiện này sau đó được ngành Thủy sản Việt Nam chọn là ngày truyền thống. Sau mốc hợp nhất Cát Bà, Cát Hải thành lập huyện Cát Hải ngày 11 tháng 3 năm 1977, huyện đảo từng bước xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cát Hải tiếp nối truyền thống, xây dựng huyện đảo ngày càng giàu mạnh, xây dựng Cát Bà thành khu du lịch quốc gia và quốc tế.

Tiếp đó, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, nổi hồi trống chính thức khai trương mùa Du lịch Cát Bà 2014. Hòa trong dòng người tham dự năm du lịch Cát Bà 2014, du khách Tạ Văn Sáu, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình chia sẻ: Chúng tôi cùng nhau tổ chức đoàn đi du lịch Cát Bà. Đây là lần đầu tiên ra đây cảm thấy rất vui, khung cảnh và con người đều hòa nhã niềm nở với du khách. Khi trở về nhà tôi sẽ kể cho mọi người nghe, chắc chắn mùa du lịch năm sau tôi sẽ quay lại đây vì phong cảnh nơi đây rất đẹp.

Dịp này, tại thị trấn Cát Bà, thành phố Hải Phòng cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Lễ cầu ngư truyền thống của ngư dân; thả hơn 22 vạn con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản; Bế mạc giải bóng chuyền huyện Cát Hải; Đua thuyền Rồng trên biển./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu