Hà Nội có tên phố danh nhân lịch sử Nguyễn Đình Hoàn

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) Sáng 28/4, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tổ chức lễ gắn biển tên phố Nguyễn Đình Hoàn. 

(VOV5) - Sáng 28/4, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tổ chức lễ gắn biển tên phố Nguyễn Đình Hoàn. 

Hà Nội có tên phố danh nhân lịch sử Nguyễn Đình Hoàn - ảnh 1


Phố Nguyễn Đình Hoàn dài 650 mét, rộng 15,5 mét, tính từ ngõ 1 đường Hoàng Quốc Việt đến cầu cầu Cót sông Tô Lịch. Nguyễn Đình Hoàn là danh nhân lịch sử dân tộc thế kỷ thứ XVII-XVIII. Đình Nguyên Hoàng Giáp Nguyễn Đình Hoàn sinh năm 1661
tại phường Bái Ân, phủ Phụng Thiên, kinh thành Thăng Long, nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyễn Đình Hoàn là một vị đại thần của triều đình Lê - Trịnh, có nhiều đóng góp đối với lịch sử dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa và giáo dục. Tên ông được khắc trên Bia Tiến sĩ, dựng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội năm Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717).

                                                                                                     

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu