Hà Nội chuẩn bị đủ hàng hóa cho dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị đủ hàng hóa cho dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Dự báo thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhiều nhóm hàng sẽ tăng giá, đặc biệt là các nhóm hàng thiết yếu.
(VOV5) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị đủ hàng hóa cho dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Dự báo thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhiều nhóm hàng sẽ tăng giá, đặc biệt là các nhóm hàng thiết yếu.


Hà Nội chuẩn bị đủ hàng hóa cho dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ - ảnh 1
Ảnh minh họa: internet


Thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành lên kế hoạch chuẩn bị đủ hàng hóa đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ yếu là nhóm hàng thiết yếu phục vụ Tết. Ước tính tổng lượng hàng hóa dự trữ tăng thêm của hệ thống phân phối, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp này trị giá khoảng 6 nghìn tỷ đồng. Đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đã cơ bản chuẩn bị đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ đô trong dịp Tết. Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo 15 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá dự trữ đúng lượng hàng hóa trị giá 376 tỷ đồng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu