Hà Nội chính thức khai trương Công viên Yên Sở

Chia sẻ
(VOV5) - Công viên Yên Sở lớn nhất và tốt nhất ở cửa ngõ phía Nam của thành phố, sẽ đóng góp rất quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu vui chơi và điều hòa môi trường.
(VOV5) - Chiều 4/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Gamuda – Malaysia tổ chức khai trương Công viên Yên Sở, thuộc quận Hoàng Mai sau thời gian dài xây dựng. Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã tới dự và cắt băng khai trương.

Hà Nội chính thức khai trương Công viên Yên Sở  - ảnh 1
Công viên Yên Sở khi hoàn thành

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh cùng với việc chuyển giao công trình Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở cho thành phố Hà Nội năm 2013, việc khai trương Công viên Yên Sở thể hiện quyết tâm và sự nghiêm túc của chủ đầu tư. Trong bối cảnh lĩnh vực vui chơi giải trí tại Thủ đô được đánh giá rất nhiều tiềm năng, nhưng chưa được khai thác hiệu quả, chưa có nhiều dự án quy mô lớn và hấp dẫn để thu hút du khách, trong quy hoạch cho nay mai, Công viên Yên Sở lớn nhất và tốt nhất ở cửa ngõ phía Nam của thành phố, sẽ đóng góp rất quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu vui chơi và điều hòa môi trường./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu