Giáo sư Ngô Bảo Châu giao lưu với các sinh viên tỉnh Bình Định

Chia sẻ
(VOV5)- Giáo sư Ngô Bảo Châu góp ý, việc bảo vệ biển đảo, chủ quyền đất nước là quá trình lâu dài, nên trước mắt các bạn hãy nâng cao tri thức của mình để phát triển đất nước
(VOV5)- Giáo sư Ngô Bảo Châu góp ý, việc bảo vệ biển đảo, chủ quyền đất nước là quá trình lâu dài, nên trước mắt các bạn hãy nâng cao tri thức của mình để phát triển đất nước.



Giáo sư Ngô Bảo Châu giao lưu với các sinh viên tỉnh Bình Định  - ảnh 1
Giáo sư Ngô Bảo Châu (giữa) giao lưu với sinh viên Trường đại học Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: TTXVN


Các bạn sinh viên cần tiếp tục nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu khoa học, mở rộng tri thức, đấy chính là con đường đúng đắn và thiết thực nhất trong công cuộc gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, thể hiện lòng yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Đó là chia sẻ của Giáo sư Ngô Bảo Châu với các sinh viên trong chương trình giao lưu được tổ chức chiều 15/8 tại Trường đại học Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Giáo sư Ngô Bảo Châu góp ý cho các bạn sinh viên việc bảo vệ biển đảo, chủ quyền đất nước là quá trình lâu dài, nên trước mắt các bạn hãy nâng cao tri thức của mình để phát triển đất nước. Đất nước mà vững mạnh thì sẽ không có quốc gia nào dám xâm phạm lãnh thổ. Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng chia sẻ với sinh viên về các cải cách của ngành giáo dục Việt Nam và tương lai phát triển của Toán học Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu