EU thông qua việc ký Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 14/5, tại Brussels (Bỉ), đại diện 27 quốc gia thành viên tổ chức này đã thông qua việc  ký Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) giữa một bên là EU và các nước thành viên với một bên là Việt Nam.
EU thông qua việc ký Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện với Việt Nam - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso

(VOV5) - Tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 14/5, tại Brussels (Bỉ), đại diện 27 quốc gia thành viên tổ chức này đã thông qua việc  ký Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) giữa một bên là EU và các nước thành viên với một bên là Việt Nam.


PCA bao gồm 8 chương, 65 điều, trong đó khẳng định các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hai bên, xác định khuôn khổ hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực từ hợp tác phát triển, thương mại - đầu tư, đến hợp tác tư pháp; bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế...


Văn bản này được đánh giá sẽ đưa quan hệ giữa hai bên sang một giai đoạn mới với phạm vi rộng lớn và mức độ hợp tác sâu sắc hơn, phù hợp với tầm vóc mới của EU và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam trong nhiều năm tới.  Tháng 10/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) José Manuel Barroso đã ký tắt PCA sau khi hai bên kết thúc 9 vòng đàm phán chính kéo dài hơn hai năm. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu