Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28

Chia sẻ
(VOV5) - Tính tới 18h hôm nay (giờ Việt Nam), đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 46 HCV, vượt qua Thái Lan để vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28.

(VOV5) - Tính tới 18h hôm nay (giờ Việt Nam), đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 46 HCV, vượt qua Thái Lan để vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28.

Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 - ảnh 1
Nguyễn Văn Huệ giành HCV ở nội dung khắc nghiệt nhất của môn điền kinh. Ảnh: Zing


Trong đó, sự xuất sắc của Đinh Phương Thành đã giúp đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC )Việt Nam thi đấu thành công trong chiều 10/6 với 4 HCV, qua đó khép lại kỳ SEA Games 28 thành công rực rỡ đối với bộ môn này. Đỗ Thị Thảo đã bảo vệ thành công chiếc HCV cự ly chạy 800m. điền kinh Việt Nam vừa giành thêm một HCV vào chiều 10/6 khi Nguyễn Văn Huệ chiến thắng ở nội dung 10 môn phối hợp. VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền ngày 10/6 đã làm nên lịch sử khi giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m vượt rào nữ với thành tích 56,15 giây. các nữ võ sỹ Việt Nam ngày 10/6 đã mang về 2 HCV đầu tiên cho bộ môn Boxing ở các hạng cân 51 kg và 54 kg…/.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu