Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) -  Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới, Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc và lực lượng Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an Việt Nam tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống khủng bố...
(VOV5) -  Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới, Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc và lực lượng Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an Việt Nam tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống khủng bố, bạo loạn.


Đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu, hôm 29/10, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc  - ảnh 1
Bộ trưởng Trần Đại Quang (trái) và Bộ trưởng Quách Thanh Côn (phải) chủ trì Hội nghị Hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc


Trước đó, Đoàn đã đến thăm thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam hội kiến Bí thư Thành ủy Thiên Tân Tôn Xuân Lan. Bí thư Thành ủy Thiên Tân Tôn Xuân Lan khẳng định Thành ủy, chính quyền, nhân dân thành phố Thiên Tân coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa thành phố Thiên Tân với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, nhất là với thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn quan hệ hợp tác giữa thành phố Thiên Tân với các tỉnh, thành phố của Việt Nam ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đến thăm Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc và hội kiến với Thượng tướng Vương Kiến Bình, Tư lệnh Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới, Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc và lực lượng Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an Việt Nam tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống khủng bố, bạo loạn, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước; huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ... góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước và hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu