Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 37 Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chia sẻ
(VOV5)- Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 37 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2012), ngày 30/11/2012, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone

(VOV5)- Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 37 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2012), ngày 30/11/2012, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsing Thammavong và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou.

Bức điện có đoạn viết: Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy rằng trong 37 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Việc Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 9, Hội nghị Đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP) lần thứ 7, các Hội nghị liên quan khác và việc Lào chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là những sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong năm 2012, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Lào trong khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi cũng hết sức vui mừng và tự hào thấy rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, thuỷ chung, trong sáng và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội, hai Chính phủ và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành tài sản vô giá cho các thế hệ mai sau của hai nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi Điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu