Đêm nhạc kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 5/6, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 105 năm, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Bảo tàng Hồ Chí.

(VOV5) - Tối 5/6, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Bảo tàng Hồ Chí.

Đêm nhạc kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước - ảnh 1

Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh”. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc kể lại hành trình từ lúc người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành xuống tàu Amiral Latouche Tréville từ bến cảng Sài Gòn ra nước ngoài tìm đường cứu nước cho đến ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước bắt tay vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, lời ca ngọt ngào của Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền qua bài hát "Lời ca dâng Bác" nói lên những tình cảm sâu đậm của người dân miền Nam đối với vị Cha già của dân tộc. Hay “Bài ca Hồ Chí Minh”, một sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Ewan MacColl (người Anh) người từng đoạt giải Grammy thể hiện sự kính trọng của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Min, vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu