Đẩy mạnh việc liên kết, phát triển từ các nhóm liên gia và các HTX thành mô hình hợp tác xã kiểu mới

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ việc liên kết, phát triển từ các nhóm liên gia và các hợp tác xã thành mô hình hợp tác xã kiểu mới vừa kết hợp nguồn lực lao động, vừa  cùng ứng dụng hoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ việc liên kết, phát triển từ các nhóm liên gia và các hợp tác xã thành mô hình hợp tác xã kiểu mới vừa kết hợp nguồn lực lao động, vừa  cùng ứng dụng hoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.



Đẩy mạnh việc liên kết, phát triển từ các nhóm liên gia và các HTX thành mô hình hợp tác xã kiểu mới - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Đồng Gia (Ảnh: Văn Hiếu)



 
Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn khi đi thị sát, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào sáng nay (10/7). Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ việc liên kết, phát triển từ các nhóm liên gia và các hợp tác xã thành mô hình hợp tác xã kiểu mới để hình thành mô hình sản xuất tập trung, vừa có thể kết hợp nguồn lực lao động vừa có thể cùng ứng dụng các khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Bên cạnh đó, xã cần tiến tới để các mô hình hợp tác xã kiểu mới này có thể mua giống cây trồng chất lượng, đàm phán ký hợp đồng, đảm bảo giá cả và tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo cuộc sống, giảm nghèo bền vững để bà con nông dân tiếp tục được hưởng lợi khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu