Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ trong xây dựng xã hội học tập

Chia sẻ
(VOV5) - Kỳ niệm 70 năm Ngày Bình dân học vụ 8/9/1945-8/9/2015 và Ngày xóa mù chữ quốc tế (8/9), ngày 8/9, Hội khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Unesco tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ trong tiến trình xây dựng xã hội học tập”.

(VOV5) - Kỳ niệm 70 năm Ngày Bình dân học vụ 8/9/1945-8/9/2015 và Ngày xóa mù chữ quốc tế (8/9), ngày 8/9, Hội khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Unesco tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ trong tiến trình xây dựng xã hội học tập”.


Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ trong xây dựng xã hội học tập - ảnh 1
Hội thảo “Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ trong tiến trình xây dựng xã hội học tập". Ảnh: VA



Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, cho biết: cả nước có khoảng 23 nghìn người tham gia lớp học xóa mù chữ và trên 15 nghìn người tham gia lớp sau xóa mù chữ. Việt Nam đang hướng tới xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời để nâng cao năng lực sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững. Do đó, người lao động cần được đào tạo các kỹ năng đáp ứng công việc trong hoạt động cụ thể tránh tái mù chữ.

Chia sẻ tại Hội thảo, bà Katherine Muller – Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn trong công tác xóa mù chữ, nhất là trong nhóm thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 25. Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận và đưa ra các giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động người mù chữ tham gia lớp học và đảm bảo duy trì sĩ số học viên; và nâng cao chất lượng dạy – học chương trình xóa mù chữ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu