Đánh giá các mục tiêu Thiên niên kỷ về Y tế của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Hội nghị quốc gia " Đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về Y tế và Đáp ứng của Việt Nam đối với Chiến lược toàn cầu về sức khoẻ phụ nữ và trẻ em" tổ chức ngày 26/11 tại Hà Nội.
(VOV5)- Hội nghị quốc gia " Đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về Y tế và Đáp ứng của Việt Nam đối với Chiến lược toàn cầu về sức khoẻ phụ nữ và trẻ em" tổ chức ngày 26/11 tại Hà Nội.

Thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ, Việt Nam bước đầu thành công trong công cuộc giảm nghèo, nâng cao sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.

Việt Nam có nhiều nỗ lực trong việc phòng chống HIV/AIDS và nhiều tiến bộ quan trọng trong một số hoạt động phòng chống dịch bệnh như: Lao, Sốt rét, Vệ sinh môi trường. Hội nghị xác định ưu tiên về y tế sau năm 2015 trong chiến lược phát triển quốc gia và đề xuất sự hỗ trợ từ các cơ quan Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và các đối tác phát triển trong việc thực hiện những mục tiêu Thiên niên kỷ liên quan đến y tế đến năm 2015 và thời gian tiếp theo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu