Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Azerbaijan trình Quốc thư

Đoan Hải/VOV- Moscow
Chia sẻ
(VOV5) -  Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, giáo dục đào tạo.

(VOV5) -  Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, giáo dục đào tạo.


Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Azerbaijan Nguyễn Thanh Sơn đã trình Quốc thư lên Tổng thống Ilham Aliyev. Ngày 19/4, tại buổi tiếp sau lễ trình Quốc thư, Tổng thống Ilham Aliyev chúc Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn hoàn thành tốt sứ mệnh ngoại giao trong nhiệm kỳ công tác.


Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Azerbaijan trình Quốc thư - ảnh 1
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.



Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn thông báo Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang rất mong chờ chuyến thăm cấp nhà nước tới Azerbaijan vào đầu tháng 5 tới, bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, giáo dục đào tạo. Đại sứ cảm ơn cá nhân Tổng thống và chính quyền Azerbaijan luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam hội nhập, sinh sống ổn định, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước./.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu